HomeTÌM HIỂU PHÚC ÂM“Đạo” Sự Sống Là Gì?

Câu gốc: Khải Huyền 3:8 “Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta.”

Tôi tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình cách đây cũng khá lâu rồi. và mọi người thường hỏi tôi “ bạn theo đạo phải ko? Hoặc họ nói tôi là người theo đạo. Tất nhiên tôi hiểu cái từ “Đạo” mà người ta vẫn thường hiểu là “Đạo Giáo” giống như một tổ chức tôn giáo nào đó. Tôi mỉm cười và nói dạ thưa tôi không theo “Đạo” mà tôi tin và đi theo Chúa Giê-xu. Vâng tôi nói tôi không theo đạo giáo thôi chứ Đạo sự sống thì tôi phải theo v phải giữ. Vì Đạo Sự Sống của tôi theo khác hoàn toàn với Đạo Giáo mà nhiều người chưa biết đến Chúa vẫn đi theo.

“Đạo” nghĩa là gi?
Theo chữ Hán nghĩa đen là con đường hay đường đi.
– Nghĩa bóng mang khái niệm trừu tượng về con đường, phương hướng, đường lối dẫn dắt con người đi đến mục tiêu hay lý tưởng nào đó.
– Khi nói đến “Đạo”, người ta thường cho rằng đó là vấn đề thuộc Tôn giáo nhằm đến đạo Phật, đạo Thiên Chúa hay những đạo giáo khác đang lưu truyền hiện nay.
– Thật sự, đạo giáo hay tôn giáo chỉ là một trong nhiều Đạo khác nhau, nhưng chủ yếu về tâm linh dựa vào lòng tin hay đức tin của người theo đạo giáo để khuyên con người làm lành tránh dữ.
– Những đường Đạo khác cũng thế, đều dẫn dạy con người cách sống, cách hành xử, cách yêu thương cho và nhận trên công bình bác ái.
Vậy “Đạo” theo từ điển định nghĩa là đi theo sự chỉ đạo dẫn dắt của một giáo chủ (con người) nào đó còn Đạo mà Kinh Thánh nói đến là “Đạo nào???

1. Đạo là Đức Chúa TRời
Roma 10:8 Nhưng nói gì? “Nói đạo ở gần ngươi, trong miệng ngươi và trong lòng ngươi;
“Đạo” ở gần ngươi, trong miệng ngươi và trong lòng ngươi đang chỉ về Đấng Tạo Hóa tức Là Đức Chúa Trời “Đạo” ở đấy chính là Dưc Chúa TRời vì con người sinh ra với một niềm tin phổ quát vào một Đấng tối cao, không một bộ lạc nào, dân tộc nào thiếu niềm tin này, Lòng tin Nơi Đấng tối cao chính là nguyên thức bẩm sinh sẵn có trong bản chất của con người, Không có nhà trường nào dạy con người phải kêu “Trời Ơi” tiếng kêu đó xuất phát từ sâu thẳm tâm linh của mỗi người, ngay cả những đứa trẻ con biết nói khi vấp ngã cũng kêu “úi Trời ơi đau quá” kể chả những người cố chấn áp bản năng tín ngưỡng của mình trong lúc lâm nguy tuyệt vọng cũng từng kêu “Trời” (Đạo)

2. Đạo là Lời Chúa dạy (Kinh Thánh)
Tit 1:9 hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả.
Cong 18:25 Người đã học đạo Chúa; nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Jêsus
Hằng Giữ “Đạo” , học “Đạo” và giảng “Đạo” . Vậy Đạo ở đây chính là Lời răn dạy của Chúa (Kinh Thánh) Lời Chúa (Kinh Thánh) là sách tối thượng vượt lên cao hơn tất cả các sách được viết ra trên thế gian này, Đây là sách duy nhất đem lại những ích lợi cho con người.

– Chỉ cho chúng ta Con đường cứu rỗi (II Tim 3:16 Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình
– Dạy chúng ta sống đẹp lòng Chúa
– Là thức ăn bỗi dưỡng cho đời sống tâm linh
– Là ánh sang soi dẫn đời sống (Thi 119:105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.)
– Là bí quyết để đạt đến con đường thành công. (Giô suê 1:8 Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước )
Và đại mạng lệnh mà chúng ta phải vâng giữ và làm theo cấp bách Mathio 28:19 -20 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.

3. Đạo là Sự cứu rỗi
Giăng 14:6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, (Đạo) lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Cong 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu
“Đạo” Chính là sự cứu rỗi chỉ bởi Chúa Giê-xu. Ngài là con đường (Đạo) vì Ngài là Đức Chúa Trời và cũng là con người. Như con đường, Chúa Giê-xu đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Là chân lý, Ngài là thực tại của tất cả các lời hứa của Đức Chúa Trời. Là sự sống, Ngài kết hợp sự sống Đức Chúa Trời của Ngài với sự sống của chúng ta, cả hiện nay và đời đời Cơ Đốc nhân cần có tâm trí cởi mở đối với nhiều vấn đề, nhưng không phải là đối với vấn đề làm thế nào để chúng ta được cứu khỏi tội. Chẳng có một giáo sư tôn giáo nào khác lại có thể chết thay cho tội lỗi của chúng ta; chẳng có một giáo sư tôn giáo nào khác lại có thể đến thế gian với tư cách Con Một của Đức Chúa Trời; cũng chẳng có một giáo sư tôn giáo nào khác lại có thể từ chết sống lại.

Kết Luận:
Đạo sự sống là:
Đạo là Đức Chúa TRời
Đạo là Lời răn dạy của Chúa
Đạo là sự cứu rỗi.
ITi 1:11 Ấy đó là điều đạo Tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta

Hy vọng rằng những ai nói mình theo Đạo này đạo kia thì hãy đi và theo Đúng Đạo Trời để đời sống mình được cứu và sống 1 đời sống may mắn phước hạnh đời đời amen!

Christian Back


Comments

“Đạo” Sự Sống Là Gì? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *