HomeCÂU CHUYỆN DẠY DỖPHONG TRÀO WAKE LA GÌ?
Phong Trào “Woke” Là Gì?
Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2025
Ngày nay, tại các nước Âu Mỹ, người ta nói nhiều đến từ “WOKE” — một từ từng có nghĩa là “tỉnh thức trước bất công”, nhưng ngày nay ý nghĩa của nó đã bị bóp méo.
Charlie Kirk nói rằng: “WOKE không còn đơn giản là sự nhạy cảm với những nỗi đau của người khác; nó đã trở thành một “hệ tư tưởng” nguy hiểm làm lệch lạc lẽ thật.
Phong trào này lấy những vấn đề thật như phân biệt chủng tộc hay bất công xã hội, rồi biến chúng thành một cách nhìn những nan đề của xã hội qua lăng kính của quyền lực, áp bức, và chính trị bản sắc.
Theo WOKE, giá trị con người đến từ màu da, giới tính, hoặc xu hướng tính dục, chứ không phải từ hình ảnh của Đức Chúa Trời mà mỗi người được Chúa ban cho khi Ngài tạo dựng nên họ.”
Đó chính là lý do tại sao nó nguy hiểm:
• Nó định nghĩa lại một số tư tưởng hiện đại, cho rằng chân lý chỉ là tương đối.
• Nó ép buộc con người tôn vinh tội lỗi như là điều đúng đắn.
• Nó bịt miệng những ai dám nói lên lẽ thật.
• Và nó đưa con người rời xa trật tự và ý muốn của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh đã cảnh báo về điều nầy từ lâu:
“Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; vật chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay.” (Ê-sai 5:20,)
“Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. … vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời!” (Rô-ma 1:21, 25)
Phao-lô mô tả chính xác điều mà Ê-sai đã cảnh báo: khi con người chối bỏ Đấng Tạo Hóa, họ đảo ngược chân lý, thờ lạy loài thọ tạo thay vì Đấng Tạo Hóa, và biến điều sai thành đúng.
“Vì sẽ đến một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai; họ bịt tai không nghe chân lý mà hướng đến những chuyện hoang đường.” (2Ti-mô-thê 4:3,4)
Đúng là Phao-lô nói về thời kỳ “woke” thuộc linh mà chúng ta đang sống — khi người ta không còn chịu nghe lẽ thật, mà chỉ muốn nghe điều làm mình dễ chịu, gọi sai là đúng và đúng là sai.
Chắc chắn phong trào nầy đang dần dần ảnh hưởng đến sự suy nghĩ truyền thống của người Việt chúng ta, nhất là trong cộng đồng mạng, báo chí, và học thuật. Nhiều người còn cho đó là một “phong trào thượng đẳng”, một “khái niệm cấp tiến”, một “suy nghĩ cao”, một “sự giác ngộ xã hội!” Là Cơ Đốc nhân, chúng ta nên cẩn thận không nên để cho phong trào “WOKE” ảnh hưởng đến tư duy của mình, mà phải “AWAKE” – tỉnh thức trong ánh sáng của Đấng Christ.
Hãy thấm nhuần và đứng vững trong CHÂN LÝ của Lời Chúa. Hãy yêu thương con người nhưng không dung túng điều sai quấy và tội lỗi. Hãy nhìn mọi người với con mắt của Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng họ theo ảnh tượng của Ngài.
Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta nhận dạng được những tư tưởng “WOKE” khi chính mình, hoặc anh em hay con cái chúng ta bị tiêm nhiễm, để có thể giúp họ tránh khỏi. Hãy đứng vững trong lẽ thật của Thánh Kinh dù bị chống đối hoặc cười chê. Amen.

Comments

PHONG TRÀO WAKE LA GÌ? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *