HomeGĐTM GIẢI ĐÁP THẮC MẮCGĐTM.Giải Đáp TM Linh TinhCác Học Mụ Lục KT Mau Thuộc

Mục sư Nguyễn Duy Tân

HỎI: “Thưa Mục sư, không biết có cách nào để học thuộc nhanh chóng hay dễ dàng các sách trong Mục Lục của Kinh Thánh không ạ?”

GIẢI ĐÁP: Không có cách nào đơn giản. Cách nào cũng cần phải lấy viết chép xuống nhiều lần (viết nhanh, không cần viết cho đẹp), đọc lớn tiếng, và lập đi lập lại nhiều lần cho đến khi thuộc nằm lòng. Dù sao, cách tốt nhất để bắt đầu là HỌC TỪNG PHẦN.

Chúng ta chú ý, Bản Mục Lục đã được chia ra nhiều phần. Chúng ta cứ theo các phần đó mà học từng phần như vậy. Trong những phần hơi dài, chúng ta có thể chia phần đó ra thành nhiều nhóm nhỏ và học thuộc từng nhóm rồi ráp lại. Học hết các sách trong mục lục của Cựu Ước trước, xong rồi học mục lục của Tân Ước.

ĐỂ THUỘC CÁC SÁCH TRONG CỰU ƯỚC:

Nhóm đầu tiên là 5 SÁCH CỦA MÔI-SE, cũng có người gọi là “NGŨ KINH” hay “Năm sách Luật Pháp” (Pentateuch). Người Do-thái gọi 5 sách đó là TORAH: Sáng thế ký, Xuất Êdíptô ký, Lêvi ký, Dân số ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký.

Nhóm kế tiếp là 12 SÁCH LỊCH SỬ (History books). Chúng ta chú ý có thể nhìn thấy 3 tiểu nhóm trong đó: nhóm 3, nhóm 6 và nhóm 3.
– Nhóm 3: Giôsuê, Các Quan Xét, Rutơ.
– Nhóm 6: I Samuên, II Samuên, I Các Vua, II Các Vua, I Sử Ký, II Sử ký.
– Nhóm 3: Êxơra, Nêhêmi, Êxơtê.
Chú ý: Nhóm 6 đặc biệt là những sách có cặp, I và II, đọc là “Các Vua Nhất, Các Vua Nhì, v.v.”

Nhóm kế tiếp là 5 SÁCH VĂN THƯ còn gọi là SÁCH của sự KHÔN NGOAN (nằm ở khoảng giữa quyển KT), trong nguyên văn là những sách viết theo thể thơ. Đó là: Gióp, Thi thiên, Châm Ngôn, Truyền Đạo, Nhã ca.

Nhóm kế là 17 SÁCH TIÊN TRI. Chúng ta có thể chia nhóm nầy ra nhiều nhóm nhỏ:

Nhóm đầu có 5 SÁCH “ĐẠI TIÊN TRI”, gồm có: Êsai, Giêrêmi, Ca thương, Êxêchiên, Đaniên.

Nhóm kế là 12 SÁCH “TIỂU TIÊN TRI”. Chúng ta cũng có thể chia nhóm nầy ra 4 nhóm, mỗi nhóm 3 sách để dễ nhớ:
– Ô-sê, Giô-ên, A-mốt
– Áp-đia, Giô-na, Mi-chê
– Na-hum, Ha-ba-cúc, Sô-phô-ni
– A-ghê, Xa-cha-ri, Ma-la-chi.

Giờ đây, chúng ta có thể ôn lại từng nhóm, và ráp lại để thuộc toàn bộ các sách trong Cựu Ước!

CHÚ Ý: Cựu Ước có 39 sách, chia thành 5 nhóm như sau: 5 – 12 – 5 – 5 – 12. Nhóm 12 đầu chia thành 3+6+3, nhóm 12 sau chia thành 3+3+3+3. Xin nhắc lại 5 sách của Môi se là TORAH. Nhiều người hiểu lầm Torah là tên của toàn bộ Cựu Ước. Nhưng người Do thái gọi toàn bộ kinh của họ là TANAKH, không gọi là Cựu Ước vì họ không nhìn nhận Kinh Thánh Tân Ước.

ĐỂ THUỘC CÁC SÁCH TRONG TÂN ƯỚC:

Chúng ta bắt đầu với 5 sách: Bốn sách Tin Lành: Mathiơ, Mác, Lu-ca, Giăng (là công vụ của Chúa Giê-su), và sách Công vụ các Sứ đồ.

Kế đó là 21 THƯ TÍN1 sách Tiên tri là Khải Huyền.

– 7 thư tín đầu: Rôma, I Côrinh tô, II Côrinhtô, Galati, Êphêsô, Philíp, Côlôse.
– 4 thư tín (có cặp): I Têsalônica, II Têsalônica, I Timôthê, II Timôthê.
– 4 thư tín (không có cặp): Tít, Philêmôn, Hêbơrơ, Gia-cơ.
– 7 sách cuối gồm 6 thư tín và 1 sách tiên tri: I Phierơ, II Phierơ, I Giăng, IIGiăng, III Giăng, Giu-đe, Khải Huyền.

Như vậy Tân Ước có 27 sách. Cả Kinh Thánh có 39+27 = 66 sách.
Nhóm sách Văn Thơ, nhất là Thi Thiên, nằm ngay khoảng giữa.
Sách Giôsuê nằm ngay ¼ đầu.
Sách Mathiơ nằm khoảng ¼ cuối.

Hy vọng phương pháp nầy và bài viết nầy giúp cho bạn thấy rõ hơn sự sắp xếp thứ tự và ý nghĩa của các sách trong Kinh Thánh để dễ dàng học thuộc Mục Lục như lòng mong ước. Xin nhìn vào trang Mục lục của quyển Kinh Thánh để học. Bạn có thể dùng viết làm dấu để cắt bản Mục lục thành các nhóm nhỏ. Xin Chúa mở lòng mở trí và ban phước cho bạn. Amen.


Comments

Các Học Mụ Lục KT Mau Thuộc — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *