HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Bài Viết NgắnCách Đọc Kinh Thánh Trước Hội Chúng

Cách Đọc Kinh Thánh Trước Hội Chúng

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Mathiơ 4:4 – “Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.”

Nhiều người được giao cho trách nhiệm đọc một đoạn Kinh Thánh trong giờ phượng, nhưng phần đông không biết CHUẨN BỊ và ĐỌC ĐÚNG CÁCH để Lời Chúa có tác động tích cực đến người nghe. Họ phải chuẩn bị và đọc như thế nào?

Người soạn chương trình hay mục sư có trách nhiệm giao cho người hướng dẫn chương trình hoặc người có trách nhiệm tuyên đọc biết đoạn Kinh Thánh ít lắm trước 1 tuần, ví dụ nhắn tin vào điện thoại, để người đó có đủ thời gian chuẩn bị. Người lãnh đạo cũng cần giúp cho người đọc hiểu được tầm quan trọng của việc truyên đọc Lời Chúa, chỉ cho họ cách chuẩn bị và đọc thế nào cho đúng cách và đầy ơn.

Người đọc cần hiểu rằng họ không phải là người đọc truyện. Họ đóng vai trò của một phát ngôn viên, tức là người có lời “nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời.” Họ sẽ đọc một sứ điệp quan trọng của chính Ngài, một bức thư mà Ngài gởi đến cho hội thánh. Vì vậy, người đó cần CHUẨN BỊ kỹ lưỡng và có THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮN.

Khi bắt đầu chức vụ, Chúa Jêsus vào nhà hội và đọc một khúc Kinh Thánh mà người ta đã từng nghe các thầy thông giáo đọc nhiều lần, nhưng khi Chúa Jêsus tuyên đọc thì mọi người nhận thấy Ngài có điều gì đó khác với các thầy thông giáo. Lu-ca ghi: Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra…” (Lu-ca 4:17-22). Ngài chỉ đọc một khúc Kinh Thánh ngắn, nhưng lời Ngài thì đầy ơn, vì Ngài được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Để được “đầy ơn lành”, người tuyên đọc Lời Chúa cần chuẩn bị trước như sau:

– Trong tuần, ĐỌC TRƯỚC khúc Kinh Thánh đó ít lắm 10 lần hoặc cho đến khi có thể đọc được lưu loát không vấp váp, không ngập ngừng.

– CẦU NGUYỆN xin Chúa cảm động lòng mình, thêm ơn cho, ban cho mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh (xức dầu) trong khi đọc để được Ngài đồng công và tác động cách ích lợi trong lòng người nghe.

– CÁCH ĐỌC trước hội chúng: đọc lớn tiếng, rõ ràng từng lời, chậm rãi (như diễn văn của các vị lãnh đạo quốc gia), nhấn mạnh những nơi cần nhấn mạnh, với thái độ không khác nào đây là sứ điệp từ Chúa mà lần đầu tiên anh em mình được nghe.

Với cách chuẩn bị và thái độ đó, chúng ta sẽ thấy Đức Thánh Linh bắt đầu chạm đến mọi tấm lòng khi mọi người được nghe Lời Ngài tuyên đọc trong giờ thờ phượng, và nhất là bắt đầu tác động vào tâm trí họ trước khi bài giảng của tôi tớ Chúa được ban phát ra. Amen!

 


Comments

Cách Đọc Kinh Thánh Trước Hội Chúng — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *