HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Bài Viết NgắnTia Sáng – “Che Đậy Tội Lỗi Cho Anh Em”

Tia Sáng – “Che Đậy Tội Lỗi Cho Anh Em”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

1Phierơ 4:8 – “Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.”

Câu Kinh Thánh 1Phierơ 4:8 nầy được rất nhiều người biết đến, nhưng tôi nhận thấy có nhiều người đã HIỀU SAI. Ví dụ, anh A bắt gặp anh B là một anh em trong hội thánh phạm tội ngoại tình và anh B năn nĩ anh A đừng nói cho ai biết. Anh A chẳng những không khuyên can mà còn che giấu tội dùm cho anh B, vì HIỂU SAI rằng lời Chúa dạy mình phải yêu thương anh em mình và CHE ĐẬY DÙM những tội lỗi của họ.

Lời Chúa không dạy chúng ta che đậy tội lỗi của anh em mình nếu họ PHẠM TỘI với NGƯỜI KHÁC và với CHÚA. Ngược lại, trong trường hợp đó, chẳng những chúng ta phải thẳng thắng KHUYÊN CAN, mà đôi khi còn phải mời họ ra trước các lãnh đạo hội thánh để được CHẤT VẤN và KHIỂN TRÁCH nếu họ không thật sự ăn năn khi bạn khuyên can. Phao-lô dạy: Hãy công khai khiển trách kẻ sống trong tội lỗi hầu cho những người khác biết sợ.” (1Timôthê 5:20)  

Nhưng, với người lầm lỗi đối với CHÚNG TA, như lỡ nói một lời nào đó làm cho chúng ta bị tổn thương, thì chúng ta vì tình yêu trong Chúa và vì Danh Chúa mà tha thứ cho họ nếu họ biết hối lỗi. Dù cho người đó không chịu ăn năn xin lỗi, thì chúng ta cũng nên vì Danh Chúa và vâng lời Ngài mà tha thứ, bỏ qua, không buồn giận, và nhất là không nên nói xấu về họ trước mặt mọi người. Đó là trường hợp mà lời nhắc nhở của Phierơ trong câu Kinh Thánh nầy cần được áp dụng.

Dựa theo 1Côrinhtô 13:4-7, thì sự DUNG THỨ là một trong 15 đặc tính của tình yêu thương toàn hảo agapé. Dung thứ là CHE ĐẬY, là bỏ qua, không phàn nàn, kêu rêu, không nói xấu, không loan báo những gì người anh em đã làm, và gây tổn thương cho mình. Thái độ đó sẽ giúp giảm bớt căng thẳng và rạn nứt trong những mối liên hệ, bày tỏ tấm gương yêu thương cao thượng của một người Cơ-đốc trưởng thành, và giúp tạo nên cơ hội mang đến sự hòa giải tốt đẹp giữa 2 anh em trong Chúa.

Cầu xin Chúa cho chúng ta can đảm KHUYÊN CAN những người phạm tội cùng Chúa, nhưng có đủ sự nhịn nhục để CHE ĐẬY những lỗi lầm mà anh em trong Chúa đã gây cho mình, để bảo vệ Danh Chúa và sự hiệp một trong gia đình hay Hội Thánh. Amen.


Comments

Tia Sáng – “Che Đậy Tội Lỗi Cho Anh Em” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *