HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTia Sáng – “Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời”

“Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời”

Mục Sư Nguyễn Duy Tân

“Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng LỜI NGỢI KHEN cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng XƯNG DANH NGÀI RA.

Chớ quên VIỆC LÀNH và LÒNG BỐ THÍ, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (Hêbơrơ 13:15,16)

Câu nầy nói đến 2 của lễ mà Chúa rất đẹp lòng đón nhận khi chúng ta dâng lên cho Ngài.  Khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian, mục vụ chính yếu của Ngài là LÀM ĐẸP LÒNG CHA MÌNH. Ngài chẳng những HY SINH chính thân mình làm của lễ để mua chuộc tội lỗi chúng ta, Ngài cũng khiến cho mọi người NGỢI KHEN Cha Ngài qua sự làm chứng của Ngài về Cha mình, và qua những việc làm của Ngài. Ngài thưa cùng Cha trong Giăng 17 rằng: “Con đã tôn vinh Cha trên đất.”

Chúng ta đừng quên tôn vinh Đức Chúa Trời qua chính môi miệng mình. Chúng ta không chỉ ca ngợi Ngài bằng những thánh ca, nhưng cũng hãy tôn vinh Ngài cách xứng đáng bằng chính môi miệng mình khi can đảm xưng Ngài là Cứu Chúa của chúng ta.

Chúng ta cũng đừng quên làm việc lành và sự bố thí là những của lễ đòi hỏi lòng hy sinh, chấp nhận sự mất mác tiền bạc và của cải mà thế gian nầy xem trọng, vì những của lễ đó sẽ được Chúa đẹp lòng. Amen.


Comments

Tia Sáng – “Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *