HomeGĐTM GIẢI ĐÁP THẮC MẮCGĐTM.Giải Đáp TM Linh TinhGiúp Tín Hữu Mới Dọn Dẹp Bàn Thờ

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Xuất. 23:24, 25 ~ “Ngươi CHỚ QUỲ LẠY và HẦU VIỆC các thần chúng nó; chớ bắt chước công việc họ, nhưng phải DIỆT HẾT các thần đó và ĐẠP NÁT các pho tượng họ đi. Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bịnh hoạn giữa vòng ngươi.”

Có người thắc mắc rằng: Khi làm chứng về Chúa cho thân hữu, chúng ta có nên nói về việc thờ hình tượng không? Sau khi tin Chúa nếu người tân tín hữu muốn bỏ hình tượng và bàn thờ tà thần hay bàn thờ ông bà thì phải làm sao cho phải lẽ?

Giải đáp: Khi làm chứng về Chúa, nếu chúng ta cố gắng giải nghĩa và khuyên người ta đừng thờ hình tượng nữa vì là điều Chúa cấm và vô ích, thì không khác nào nói về nguy hại của ma tuý với một người mắc bệnh ghiền. Người ghiền ma tuý không thể bỏ thói nghiện đó dù biết rằng nó độc hại, họ chỉ có thể làm điều đó SAU KHI họ thật sự trở nên một tạo vật mới trong Chúa, và dám nhờ cậy quyền năng của Ngài để thoát khỏi quyền lực của ma túy mà thôi. Thật ra người thờ hình tượng không thờ một cục đá hay khối bê-tông đâu, họ THỜ MỘT TÀ LINH và tin cậy nơi QUYỀN LỰC đứng phía sau các hình tượng, và các tà linh đó bịt mắt thuộc linh của họ, nên khi chúng ta lý luận với họ về lẽ thật thì họ không thể hiểu được. Thà chúng ta dành thời gian NÓI VỀ CHÚA VÀ PHÚC ÂM. Sau khi trở thành người tín hữu thì họ sẽ tự động quyết định bỏ hình tượng. Đó là điều thường xảy ra nhất. Vì vậy, đối với người chưa tin, chúng ta không nên nói nhiều về những điều họ cần phải lìa bỏ sau khi tin Chúa. Chúng ta nên tập trung chia sẻ về số phận nguy hiểm của tội nhân, về tình yêu, về ân điển của Chúa và kế hoạch cứu rỗi tốt đẹp của Ngài cho người hư mất mà thôi.

Đối với người MỚI TIN CHÚA, chúng ta nên nói rõ về việc dẹp bàn thờ và phá bỏ các hình tượng và để cho họ TỰ QUYẾT ĐỊNH. Nếu người đó đang sống chung với gia đình họ, thì không nên ép họ đập phá vật sở hữu của người khác. ĐIỀU CẦN LÀM NGAY là cầu nguyện đuổi tà linh hoặc ảnh hưởng của tà linh ra khỏi chính tấm lòng và tâm trí họ, để khi trở về nhà họ không còn sợ hãi trước quyền lực của tối tăm, cũng như cho tà linh biết rằng chúng không còn quyền làm bất cứ điều gì trên những người đó nữa.

Trường hợp người mới tin Chúa là chủ gia đình, họ có toàn quyền quyết định nhưng nếu họ CÒN SỢ VÀ YÊU CẦU chúng ta giúp dẹp bỏ bàn thờ và các hình tượng, thì bất cứ người nào có đủ đức tin đều có thể đến giúp họ làm điều đó. Chúng ta có thể bắt đầu với sự cầu nguyện và nhơn Danh Chúa Jêsus Christ đuổi các tà linh nào đã từng lợi dụng các hình tượng và bàn thờ trong gia đình đó ra khỏi nhà tín hữu, cấm chúng đến gần hay làm hại đến bất cứ người nào trong gia đình, nhất là trẻ con. Chúng ta công bố những điều đó với tà linh chớ không nên NÓI CHUYỆN VỚI CÁC HÌNH TƯỢNG bằng gạch đá, công bố với chúng rằng từ nay mọi người trong nhà đó đã thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ.

Sau đó, chúng ta khích lệ và để cho người chủ gia đình tự động dọn dẹp, đốt bỏ hoặc dùng búa đập bỏ các vật dụng mà họ từng thờ cúng để họ được thêm đức tin và can đảm. Chúng ta cần giải nghĩa cho họ biết những vật dụng nơi bàn thờ hay hình tượng chỉ là những vật vô tri vô giác như bất cứ món đồ nào trong nhà. Quyền lực của hình tượng là những tà linh nào đó đã lợi dụng các hình tượng để cai trị đời sống những ai từng đặt niềm tin nơi hình tượng. Khi họ đã tin Chúa, những tà linh đó ĐÃ CHẤP NHẬN THUA CUỘC trước Chúa Cứu Thế và ĐÃ BỎ ĐI, họ không nên lo sợ nữa. Nên nhớ, ngày xưa, khi dân sự vào đất Ca-na-an, những người lính và dân thường, dù lúc đó họ không có đức Thánh linh ở cùng cũng không có chức vụ nào, vẫn không sợ hay do dự mà đập phá hết các miếu thờ và thần tượng ngoại bang, vì họ biết mình là dân của Chúa và Ngài là Đấng gìn giữ họ.

Nếu người tín hữu còn ngần ngại, chúng ta xin phép giúp họ dọn các thứ đó ra sân, đập bỏ hay đốt bỏ như những món đồ hư, KHÔNG CẦN PHẢI LÀM ỒN ÀO LỚN CHUYỆN. Làm vậy chỉ khiến cho người ta nghĩ rằng quyền năng của tà linh là lớn lao. Càng dọn dẹp cách ĐƠN GIẢN càng khiến cho mọi người thấy rằng quyền năng của tà thần là KHÔNG RA CHI CẢ so với quyền năng VĨ ĐẠI của Đức Chúa Trời.

Đối với BÀN THỜ TỔ TIÊN, người tín hữu mới có thể e ngại là họ XÚC PHẠM đến chính tổ tiên của mình. Họ cần hiểu rằng, linh hồn của tổ tiên thật sự KHÔNG CÓ HIỆN DIỆN nơi bàn thờ như người ta tin tưởng, cũng không hay biết gì hết khi ngày xưa họ nhan đèn cúng kiến, nên bây giờ dù họ có làm gì thì ông bà hay tổ tiên có thấy được chuyện gì đâu mà phật lòng. Nếu người chưa tin Chúa mà làm việc đó thì CHÍNH TÀ LINH HAY MA QUỶ sẽ tức giận chớ không phải tổ tiên nào hết; trong khi đối với con cái Chúa thì các tà linh không còn quyền trên họ nữa hoặc vì sợ Chúa mà chúng sẽ không dám làm hại con cái Ngài!

Trước khi dọn dẹp các hình tượng hay bàn thờ, chúng ta có thể đọc một vài câu trong những khúc Kinh Thánh sau đây:  Xuất. 20:3-4: Xuất. 23:24; Êsai 44:8-21; Giêrêmi 10:3-16; Thi. 135:15-18, 1Giăng 2:13-14; v.v.

Kế đến chúng ta cầu nguyện rồi tiến hành công việc trong tinh thần bình an, trật tự và lịch sự vì chúng ta không muốn tạo thêm sự tức giận của những người lân cận chưa tin Chúa, để trong tương lai họ còn có cơ hội lắng nghe Phúc Âm và tin nhận Ngài nữa.

Amen!


Comments

Giúp Tín Hữu Mới Dọn Dẹp Bàn Thờ — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *