HomeBHKT BÀI HỌC KINH THÁNHBHKT.3.Sách Văn ThơÝ Nghĩa của Thi-Thiên 2 – Christ Đấng Chủ Tể Trên Muôn Loài

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2023 TinLanhLibrary.info

Thi Thiên 2:11-12 “Hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với lòng kính sợ, Hãy vui mừng với lòng run rẩy. Hãy hôn Con, kẻo Người nổi giận và các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đường lối mình, Vì cơn thịnh nộ của Người sẽ nhanh chóng bùng lên. Phước cho những ai nương náu mình nơi Người!

Thi Thiên 2 là một bài thánh ca nói về Đấng Mê-si-a (Đấng được xức dầu, được chọn), tập trung vào sự chiến thắng của Ngài trước các quốc gia chống lại Ngài. Thiên nầy được chia thành bốn phần riêng biệt, mô tả sự vô ích của cuộc nổi loạn của con người, kế hoạch tối cao của Chúa, vị trí cao trọng của Đấng Mê-si-a, và cuối cùng là lời kêu gọi mọi người phục tùng Đấng được xức dầu của Ngài.

@ Trong phần đầu tiên (câu 1-3), tác giả mô tả sự nổi loạn của các nước chống lại Vị Vua được xức dầu của Đức Chúa Trời. Các nhà cai trị và các dân tộc trên trái đất cùng nhau chống lại Chúa và Đấng Được Xức Dầu của Ngài, tìm cách lật đổ triều đại của Ngài, và muốn nắm quyền kiểm soát cho chính họ.

@ Trong phần thứ hai (câu 4-6), tác giả nhắc nhở chúng ta về sự vô ích hoàn toàn của sự nổi loạn của họ. Đức Chúa Trời chế giễu những nỗ lực vô ích của họ, vì Ngài là Đấng đã lập Đấng Được Xức Dầu của Ngài làm Vua trên mọi tạo vật. Như vậy, Đấng Xức Dầu có uy quyền lớn trên mọi dân tộc, mọi quốc gia. Bất kỳ nỗ lực nào của họ nhằm lật đổ Ngài cuối cùng đều sẽ thất bại.

@ Trong phần thứ ba (câu 7-9), tác giả Thi thiên nói về địa vị cao cả của Đức Chúa Trời và quyền năng mà Ngài đã ban cho Vị Vua được xức dầu của Ngài. Ông tuyên bố rằng Đấng Được Xức Dầu là Con Đức Chúa Trời và được ban cho quyền trên muôn vật, cho đến tận cùng trái đất. Người được xức dầu được mô tả là một chiến binh đáng sợ, người sẽ tiêu diệt kẻ thù của Chúa và mang lại hòa bình cho các quốc gia.

@ Trong phần cuối cùng (câu 10-12), tác giả Thi Thiên kêu gọi các nước hãy tùng phục Đấng Được Xức Dầu của Chúa. Ông cảnh báo họ về những hậu quả của sự nổi loạn của họ, thúc giục họ phục vụ Chúa và tìm nơi ẩn náu nơi Ngài. Ngài hứa rằng những ai nương náu nơi Chúa sẽ được ban phước, trong khi những ai chống đối Ngài cuối cùng sẽ thất bại.

Nhìn chung, Thi thiên 2 là một lời tuyên bố mạnh mẽ về quyền tể trị của Chúa và sự vô ích của sự nổi loạn của con người. Tác giả nhấn mạnh đến quyền năng của Đấng Được Xức Dầu của Chúa, Đấng đã được ban cho quyền tể trị trên muôn vật, và kêu gọi các quốc gia phục tùng sự cai trị của Ngài. Cuối cùng, đó là lời kêu gọi mọi người tìm sự ẩn náu nơi Chúa và tin cậy vào kế hoạch cứu chuộc và phục hồi của Ngài.

Trong cuộc sống của bạn, có bao giờ bạn có tinh thần nổi loạn cùng Chúa không? Có thể bạn nghĩ là không. Nhưng có bao giờ bạn hờn giận Ngài không? Có bao giờ bạn không thỏa lòng với hoàn cảnh hay cuộc sống mà Ngài đang đặt để bạn vào không? Đó là sự chớm nở của tinh thần phản loạn. Hãy cẩn thận và ăn năn để tiếp tục sống trong sự che chở và ban phước của Ngài trên đời sống mình. Amen.


Comments

Ý Nghĩa của Thi-Thiên 2 – Christ Đấng Chủ Tể Trên Muôn Loài — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *