HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của Những MS KhácHãy bước Đi Theo Thánh Linh

Kinh Văn: “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh…” (Ga-la-ti 5:16a).
Mục Sư Nguyễn Vũ

I. Phần Giới Thiệu

Bước đi theo Đức Thánh Linh có nghĩa là sống từng phút giây phụ thuộc vào Đức Thánh Linh để có đủ năng lực chống lại tội lỗi và vâng phục Đức Chúa Trời trong mọi sự để sống thật sự hiệu quả và đắc thắng.

II. Phần Nội Dung

1. Bước Đi Trong Khôn Ngoan Với Chúa

“Bởi vì, ai phân biệt người với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi, anh em đã khởi sự cai trị; thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em!” (I Cô-rinh-tô 4:7-8).

“Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:14).

a. Làm Theo Ý Chúa

“Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm” (Gal. 5:17).

“Hăy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6).

b. Không Theo Ý Người

“… chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (Gal. 5:16b).

“… Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26).

2. Bước Đi Trong Kỷ Luật Thuộc Linh

“Nhưng… thì chẳng hề ở dưới luật pháp” (Gal. 5:18b).

“Hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:13).

a. Giữ Kỷ Luật Thuộc Linh

i. Kiêng cữ điều xấu

“… phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn…” (1 Phi. 2:11).

Cáo trách chúng ta về tội lỗi, sự công chính, và sự đoán phạt (Giăng 16:8-13).

ii. Giữ giờ lễ bái trong gia đình

b. Ham Mến Sự Trên Trời

“Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất.” (Cô-lô-se 3:2).

3. Bước Đi Theo Hướng Dẫn Của Chúa

“Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn …” (Gal. 5:18a).

“Hăy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6).

a. Từ Bỏ Tánh Xấu

“Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, 20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Gal. 5:19-21).

b. Nhận Được Tánh Tốt

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó” (Gal. 5:22-23).

III. Phần Kết Luận

Khi Thánh Linh đến và vận hành trên đời sống của chúng ta, Thánh Linh sẽ hướng tâm trí của chúng ta vâng theo tiếng Ngài để chúng ta vâng phục Ngài hoàn toàn, chúng ta sẽ trải nghiệm điều tuyệt vời nhất của đời sống.


Comments

Hãy bước Đi Theo Thánh Linh — 1 Comment

  1. BÀI VIẾT HAY QUÁ Ạ, TÔI HỌC ĐƯỢC NHIỀU QUA BÀI VIẾT CỦA MỤC SƯ, CẢM ƠN MỤC SƯ RẤT NHIỀU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *