HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTia Sáng – “Đọc KT Giúp Nhận Diện Tà Giáo”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Từ khi có Kinh Thánh trọn bộ cho đến thế kỷ thứ 15, Kinh Thánh chỉ được sao chép bằng tay với rất nhiều công khó. Vì quá hiếm hoi nên Kinh Thánh chỉ dành cho thành phần giáo phẩm và tu viện. Giáo dân không có cơ hội đọc Lời Chúa như chúng ta ngày nay. Đó là lý do tại sao tổ chức giáo hội từ Tin Lành Truyền thống đã dần dần bị nhiều sai lạc trong giáo lý mà người tín hữu cũng chẳng hay biết chi hết. Từ khi hoàng đế Constantine chấm dứt bắt bớ Cơ-đốc nhân với sắc lệnh Milan năm 313, số tín hữu Cơ-đốc theo đạo Tin Lành đã trở nên quá đông, các lãnh đạo hội thánh phải tổ chức thành một giáo hội Cơ đốc. Nhưng vì nhà cầm quyền La-mã muốn kiểm soát giáo hội nên đã trả lương cho thành phần giáo phẩm như những công chức, từ đó giáo hội mang tên là Giáo Hội Công Giáo, là đạo công, là tôn giáo chánh thức của Đế quốc La mã.

Trước ảnh hưởng của chinh quyền, người ta bắt đầu thêm vào những lẽ đạo sai lạc, dần dần đến thế kỷ thứ 15 thì giáo hội Công Giáo có tất cả là 95 điều sai lạc đã được thêm vào giáo lý truyền thống của Tin lành của Đấng Christ. Nói chung, Cơ Đốc Giáo đã trở thành một TÀ GIÁO. Phần đông giáo dân vì không có cơ hội được đọc Lời Chúa, hoặc chỉ nghe đọc bằng tiếng La-tinh nên chả hiểu gì, không thể phân biệt đâu là chân lý đâu là tà thuyết.

Từ đâu và từ khi nào con dân Chúa bắt đầu ý thức rõ ràng về những sai lạc của giáo hội? Đó là từ lúc Kinh Thánh được in ra do người Đức sáng chế ra cách in sách báo:

Từ thập niên 1440-1450, một người Đức là Gutenberg đã chế tạo và hoàn chỉnh máy in, nhờ đó người ta bắt đầu in sách và báo chí. Chính ông Guttenberg đã in được quyển Kinh Thánh đầu tiên bằng tiếng La tinh vào năm 1450, được gọi là Kinh Thánh Gutenberg. Vì in bằng tiếng La-tinh nên chỉ có thành phần giáo phẩm mới có thể đọc và hiểu.

Năm, 1466, người Đức bắt đầu in được quyển Kinh Thánh đầu tiên bằng tiếng Đức. Cho đến năm 1500, bản Kinh Thánh đầu tiên bằng tiếng Anh mới được in ra, đó là Bản Kinh Thánh William Tyndale. Tôi tin rằng những bản Kinh Thánh bằng tiếng Đức và tiếng Anh nầy được nhiều người đọc đến, dù lúc đó giáo hội Công Giáo cấm không cho tín hữu bình thường đọc Kinh Thánh. Nhưng nhờ Lời Chúa được phổ biến rộng rãi hơn nên con dân Chúa tại nước Đức và Anh quốc bắt đầu ý thức được có những tà thuyết đã được thêm vào giáo lý và những lẽ đạo sai trật với sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Nhờ đó, khi giáo sư thần đạo Martin Luther đưa ra 95 LUẬN ĐỀ về những sai trật của giáo hội thì vô số người Đức và người Anh biết ông nói đúng. Nên đến năm 1518 Phong trào Cải chánh đã bắt đầu trước tiên tại nước Đức, lan nhanh đến nước Anh, và sau đó là Pháp.

Cho đến năm 1530 mới có quyển Kinh Thánh được in ra rộng rãi bằng tiếng Pháp của Jacques Lefèbre d’Etable. Sau đó, chính Martin Luther cũng đã thực hiện một bản dịch và quyển Kinh Thánh Martin Luther ra đời vào năm 1534.

Chúng ta thấy, không có vũ khí nào hữu hiệu hơn Lời Chúa để chống lại sự lan tràn của tà giáo. Hãy khích lệ con dân Chúa thi đua nhau đọc và suy gẫm Lời Chúa để hiểu rõ những Chân Lý căn bản mà Chúa dạy. Nếu mỗi người đặt mục tiêu đọc suốt Kinh Thánh mỗi năm một lần, thì chắc chắn sau ba năm họ sẽ được vững mạnh hơn trong đức tin và không có lý luận lạ lùng nào của TÀ GIÁO có thể lôi kéo họ vào con đường sai lạc.  Amen.


Comments

Tia Sáng – “Đọc KT Giúp Nhận Diện Tà Giáo” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *