HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS-Bạn Có Hiểu Sai Lời Chúa?

“Bạn Có Hiểu Sai Lời Chúa?” – (Loạt Bài: “Mỗi Ngày Một Tia Sáng”) – Mục sư Nguyễn Duy Tân

Math. 22:29 ~ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: CÁC NGƯƠI LẦM, vì không hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thể nào.”

Khi biết Chúa Jêsus giảng về sự sống lại, các thầy dạy luật SA-ĐU-SÊ, là những người không tin có sự sống lại của kẻ chết (Math. 22:23), đến hỏi Chúa một câu hỏi đầy mĩa mai đã từng làm cho các thầy dạy luật PHA-RI-SI bị câm miệng, vì các thầy nầy dạy có sự sống lại. Đại ý câu hỏi của họ nói về trường hợp một người đàn bà tục hôn đến 7 lần vì tất cả mấy người chồng trước đều qua đời. Họ hỏi Chúa: “Vậy, lúc sống lại, đàn bà đó sẽ làm vợ của ai trong bảy người? Vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ?” (C. 28).

Chúa Jêsus trả lời cùng họ rằng: “CÁC NGƯƠI LẦM, vì KHÔNG HIỂU KINH THÁNH, và cũng không hiểu QUYÊN PHÉP Đức Chúa Trời thể nào. Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy.” (C. 29, 30) Chúa cho họ biết rõ HỌ ĐÃ LẦM. Họ là những bậc thầy, đã ngày đêm nghiên cứu Lời Chúa, đã đọc thật kỹ Lời Ngài mà vẫn không hiểu về lẽ đạo nầy. Xưa nay, nhiều người cũng có ĐỊNH KIẾN về vài “lẽ đạo” nào đó mà từ lâu họ đã học cách SAI TRẬT từ những bậc thầy mà họ tôn trọng. Từ đó tâm trí họ đóng kín lại, vì nghĩ rằng mình đã quá giỏi về Lời Chúa, KHÔNG THẮC MẮC về tín lý mà mình nghĩ là đúng, dù khi đọc Lời Chúa họ nhận thấy có những điều dạy dỗ trái ngược hoặc nghe người khác nói về những lẽ thật mâu thuẩn với niềm tin sai trật của mình.

Khi thấy Lời Chúa dạy điều gì ngược lại với sự hiểu biết của mình, lúc đó có thể Đức Thánh Linh nói với chúng ta rằng: “Ngươi đã lầm, vì không hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu quyền phép của Đức Chúa Trời thể nào!” Người môn đệ chân chính luôn SẴN SÀNG MỞ LÒNG để học hỏi từ Lời Chúa và từ Đức Thánh Linh. Chúng ta phải dám thưa với Ngài: “Chúa ôi, có phải điều trái ngược mà từ lâu con đã học từ người khác thật ra là sai lầm? Con xin sẵn sàng lắng nghe Chúa phán dạy. Nếu, thật sự là con hiểu sai, xin Ngài mở lòng mở trí con và giúp cho con thấy được sự sai trật ở đâu, hầu cho con có thể biết Chúa cách sâu nhiệm hơn và kinh nghiệm được những phước hạnh mà lẽ thật của Ngài mang đến cho người nào thấu hiểu.”

Một ví dụ thường thấy, là nhiều người đã được nghe các giáo sư nào đó dạy rằng, từ khi các Sứ đồ qua đời, những PHÉP LẠ chữa lành bệnh tật cũng đã chấm dứt. Và họ đã tin đó là lẽ thật, dù rằng không có nơi nào trong Kinh Thánh nói rõ như vậy, trong khi nhiều nơi khác Lời Chúa đã dạy rõ ràng về lẽ đạo ngược lại! Vì nghĩ như vậy, những người đó luôn tìm cách phản đối những ai cầu nguyện chữa bệnh cho tín hữu, dù biết rằng họ đã từng cầu nguyện cho rất nhiều người đã được lành bệnh cách lạ lùng, từ bệnh nhẹ đến bệnh nan y!

Không phải tất cả mọi lẽ đạo trong Kinh Thánh đều thật rõ ràng cho tất cả mọi người. Nhưng chúng ta phải nắm chắc những LẼ THẬT CĂN BẢN mà mọi người đều có thể hiểu được. Đừng để cho bất cứ ai dạy dỗ chúng ta những gì sai trật với lẽ thật trong Lời Chúa. Hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh giúp chúng ta nắm chắc những lẽ thật nền tãng đó. Hãy có tấm lòng mềm mại trước sức mạnh Lời Chúa, và sẵn sàng lắng nghe sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh như lời căn dặn của Đấng Christ: “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật.”


Comments

TS-Bạn Có Hiểu Sai Lời Chúa? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *