HomeGĐTM GIẢI ĐÁP THẮC MẮCTại Sao Hitler Giết Người Do Thái?

“Giải Đáp Thắc Mắc: Tại Sao Hitler Giết Người Do Thái?”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Bạn C.T. THẮC MẮC: Hôm qua đài truyền hình TV có chiếu film tài liệu về “chiến tranh Thế Chiến thứ 2” thời của Ông “Hitler” hay Hít Le gì đó Mục Sư. Không hiểu dân Do thái làm gì mà để cho Hít Le “ghét” và diệt chủng luôn cả hết thảy dân Do Thái vậy Mục Sư? Chắc cũng ghen ghét dân Do thái dữ lắm hay sao? Đức Chúa Trời không thấy sao?

GIẢI ĐÁP: Dân Do-thái bị giết chỉ là những nạn nhân thôi! Gần 2000 năm trước, khi họ đóng đinh Chúa Cứu Thế, họ có thề xin huyết Chúa đổ trên đầu họ và trên con cháu họ, nên họ đã tự chuốt lấy hậu quả lời thề đó. Năm thứ 70 Sau Công Nguyên, Hoàng đế La mã đã đến vây thành Giêrusalem bắt họ và đày đi khắp thế giới. Từ đó họ sống lưu đày như một dân tộc mất nước, di cư, ở rải rác khắp Âu châu, Nga sô và Mỹ Châu. Nơi đâu họ cũng bị người ta ức hiếp, nên lúc nào họ cũng sống trong lo sợ và sẵn sàng trốn chạy! Chúa đã ban cho họ sự khôn ngoan đặc biệt nên phần đông đều có kiến thức và giàu có trong xã hội, nhưng họ không dám mua đất vườn nhà cửa. Tiền bạc dành dụm được rất nhiều thì họ không dám gởi ngân hàng, họ chỉ mua vàng và hột xoàn cất giữ hầu cho bất cứ lúc nào cần chạy loạn thì họ dễ mang theo.

Khi Hitler có mộng cai trị thế giới, ông cần nhiều tiền và vàng bạc để mua súng ống và tạo nên một quân đội hùng mạnh, nên việc đầu tiên là ông ta kiếm cớ để lùng bắt và giết hết người Do thái khắp Âu Châu với mục đích để chiếm đoạt tài sản của họ, và vì họ là con mồi dễ ăn hiếp nhất, không thể tự vệ và không ai bênh vực. Đó là lý do người Do thái bị ức hiếp, chớ không phải vì họ có tội tình gì mà bị ghét. Dĩ nhiên, phía sau Hitler là Satan, lúc nào cũng thù ghét dân được chọn của Chúa.

Nhưng trong chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài đã cho phép việc nầy xảy đến để dân Do thái phát sợ mà phải tìm cách trở về quê hương tái lập quốc gia để có thể sống còn và tự vệ đúng theo chương trình của Đức Chúa Trời như lời tiên tri đã báo trước. Thật vậy, họ đã làm điều đó sau Thế chiến thứ 2. Năm 1948, với 1000 người tiên phong, họ đã về nước chiếm lại quê hương đã bỏ hoang suốt 1878 năm, nơi đó đã có người Palestine là một giống dân du mục và hổn tạp đến sống vì đất họ không ai ở. Vì người Do thái trở về nước đúng với chương trình của Đức Chúa Trời, nên Chúa đã giúp cho họ chiếm đất lại dễ dàng, một người chống lại một nghìn kẻ thù và lập quốc như lời các tiên tri báo trước (Xachari 14:3; Êxêchiên 37:21-27, 39:27-29; Amốt 9:13-15, Giêrêmi 30:2, 31:10). Từ đó người Do thái khắp thế giới bắt đầu kéo nhau trở về quê hương và sẽ ở đó mãi mãi mà không ai có thể đuổi họ đi nữa như lời Chúa hứa. Hiện tại đất nước họ là Israel có khoảng 6.4 triệu là người có gốc Do thái.

Sự trở về quê hương và lập quốc của người Do-thái (tháng 5 năm 1948) là dấu hiệu quan trọng nhất, đánh dấu cho những biến cố sẽ xảy đến trước khi Chúa Jêsus trở lại, trong đó có chiến tranh 7 ngày vào tháng 6 năm 1967 với khối Á-rập mà họ đã chiến thắng và mở rộng đất nước dù họ chỉ có vài triệu người. Những dấu hiệu khác của thời cuối mà chúng ta đã và đang thấy là những thiên tai địa biến, động đất, sóng thần, … và việc chuẩn bị thật nóng bỏng cho Thế Chiến thứ 3 của nhiều nước trên thế giới trong đó Mỹ, Nga, Âu Châu, Trung cộng, v.v…

Chúng ta đừng lo lắng trước những biến động đó. Chúa Jêsus có lời khích lệ cho chúng ta là những môn đồ sống trong thời cuối nầy rằng: “Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, VÌ SỰ GIẢI CỨU của các ngươi GẦN TỚI.” (Luca 21:28).

Amen.


Comments

Tại Sao Hitler Giết Người Do Thái? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *