HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Bài Viết NgắnPhân tách ngắn về Tà Giáo “Đức Chúa Trời Mẹ”

Tà giáo ĐỨC CHÚA TRỜI MẸ – Tiên tri giả Ahn Sahng-Hong

Mục sư Bửu Huỳnh

1. Tổ chức
Tà giáo do AHN SAHNG-HONG chính thức thành lập năm 1962 tại Hàn Quốc. Còn có tên là “ Hội chứng nhân của AHN SAHNG-HONG (ASH)”. ASH xuất thân từ giáo hội Cơ đốc Phục lâm, nên chịu ảnh hưởng của tà thuyết định ngày Chúa tái lâm. ASH chết năm 1985 thọ 67 tuổi.

2. Tà thuyết:
ASH cương giải Khải 14:1,2: “Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước, …như tiếng đàn cầm…”. “Tiếng nhiều nước” là “HONG”, “tiếng đàn cầm” là “SANG” (giống cách phiên âm). Nên Anh Sang Hong là tên mới của ĐCT. ASH cũng là Đấng Yên Ủi (ĐTL). Và tà giáo “lý sự cùn”: “Đa vít trị vì 40 năm, còn Jesus chỉ làm vua 3 năm, và ASH làm nốt phần còn thiếu là 37 năm (ASH báp tem năm 30 tuổi, mất năm 67 tuổi).
ASH có vợ có con. Đặc biệt ASH có 1 “người vợ thuộc linh” là Jang Gi Ja (JGJ). Bà là “Chiên con”. Trong khi ASH tự tôn là ĐCT, và là CJ tái thế. Tà giáo bổ nhiệm bà JGJ là “ĐCT mẹ” (ASH là “ĐCT cha”). Họ cầu nguyện: “Lạy Cha Anh Sang Hong, làm Báp tem nhân danh ASH”.

3. Nhận diện:
Khi có 1,2 người tự xưng là CĐN tìm cách tiếp cận ACE, thường xuyên nhắc đến 1 số từ như: Sa bát, Lễ Giáng Sinh, Lễ Vượt qua, Chúa tái lâm…. Hãy cảnh giác!.
Họ nhóm lại ngày Sa bát (lên án việc nhóm lại ngày Chúa nhật), không kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh, giữ lễ Vượt qua. Họ tuyên bố định trước năm 1988 Chúa tái lâm (nhưng không đúng). Họ không treo biểu tượng Thập tự giá (cho rằng đó là biểu tượng của tà thần), phụ nữ phải trùm khăn….

4. Biện pháp phòng chống:
– Phòng: bằng 4 biện pháp đề phòng tà giáo (xem lại phần 1)
– Chống: bằng cách tuốt gươm ĐTL, vừa tự vệ vừa tấn công:
• Công 1.8 “….các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về TA….”. CĐN làm chứng nhân của CHÚA JESUS, không phải của ASH.
• Cô 2.16,17” “…ngày lễ hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa bát, ấy chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. “Lễ GS, Vượt qua, Sa bát chỉ là bóng, còn hình là Chính Chúa Jesus”.
• Lu 1.46: “…Mari bèn nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”. Theo văn mạch Chúa mà bà ngợi khen là Chúa Jesus. Thật là phạm thượng, lọng ngôn khi tôn xưng 1 phụ nữ là ĐCT mẹ (người đã bỏ chồng bỏ con); Còn người tự xưng là ĐCT, là Chúa Jesus tái thế lại có vợ có con. Cả hai thậm chí còn chưa đủ tiêu chuẩn đạo đức làm 1 người bình thường.


Comments

Phân tách ngắn về Tà Giáo “Đức Chúa Trời Mẹ” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *