HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Bài Viết NgắnCách Học Thuộc Lòng Câu Gốc

reading-6

“Cách Học Thuộc Lòng Câu Gốc”

Mục sư Nguyễn Duy Tân, © TinLanhLibrary.com 2016

Thi thiên 119:11 ~ “Tôi giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.”

Không có phương pháp nào là tốt nhất để giúp chúng ta học câu gốc cho mau nằm lòng.  Dù vậy, đây là những điều mà bạn có thể làm để có thể thuộc nhanh hơn.

  1. Phương pháp bôi bớt những chữ chìa khóa.
  • Liệt kê câu KT đó vào một chủ đề nào đó, như là Chương trình cứu rỗi, Tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Những lời hứa phước hạnh, hậu quả của tội lỗi, Đức Thánh Linh, Đức Chúa Giê-xu, v.v…Ghi vào sổ tay “những câu KT cần học thuộc lòng”.
  • Ghi địa chỉ của câu KT đó xuống, và chép câu KT đó trên một cái bản đen, hay tốt hơn trên cái bản trắng và dùng loại mực dễ xóa (erasable ink).
  • Đọc lớn tiếng địa chỉ và câu KT đó 10 đến 20 lần tùy theo trí nhớ tốt hay xấu.
  • Sau đó, dùng khăn giấy bôi bớt chừng 2 chữ quan trọng hay dễ nhớ, đọc lại 5 lần.
  • Bôi thêm 2 chữ quan trọng nữa. Vừa đoán vừa đọc thêm 5 lần.
  • Bôi thêm 2 chữ quan trọng nữa. Đọc lại 5 lần.
  • Đến đây nếu bạn nhắm mắt lại mà đọc chưa thuộc thì bôi thêm 2 chữ nữa. Đọc thêm 5 lần.
  • Cứ tiếp tục làm như thế cho đến khi nhắm mắt đọc mà không quên không lộn chữ nào.

(Nếu có một người bạn cùng học càng tốt để kiểm soát cho nhau và trắc nghiệm nhau khi có thì giờ, qua điện thoại cũng được. Khi học bất cứ môn nào, người Do thái luôn học với một người bạn, học lớn tiếng, đố nhau, thảo luận với nhau về điều đang học, nên cách học đó rất hữu hiệu.

2. Vừa chép vừa học từng khúc một: Chép câu gốc cần học vào một trang giấy của một tập sách để học và để dành ôn lại mỗi ngày cho đến khi thật sự không bao giờ quên:

  • Đọc lớn tiếng (từ quyển Kinh Thánh) câu KT đó 10 lần, vừa đọc vừa chú ý lắng nghe. Nhớ đọc địa chỉ của câu ấy trước.
  • Lấy viết chép khúc đầu của câu KT đó.  Đọc khúc đầu nầy 1-2 lần và nhắm mắt để lập lại khúc đầu đó 5 lần. Nhớ đọc địa chỉ trước. VD: Rôma đoạn 5 câu 8 / Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta  /
  • Chép vào khúc kế, nhìn và đọc khúc kế tiếp 1-2 lần, và nhắm mắt lập lại 5 lần. VD: / khi chúng ta còn là người có tội /
  • Mở mắt đọc cả hai khúc đầu đó 1 lần, và nhắm mắt thử đọc 2 khúc đầu đó 5 lần.
  • Chép vào khúc thứ ba, mở mắt đọc khúc thứ 3 đó 1-2 lần, nhắm mắt lập lại khúc thứ 3 đó 5 lần. VD: / thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. /
  • Mở mắt đọc lại 3 khúc đó 1-2 lần và nhắm mắt đọc hết 3 khúc đó 5 lần.
  • Tiếp tục làm như thế cho đến khi có thể nhắm mắt đọc hết toàn câu 5 lần.

3. Cách thu âm và nghe đi nghe lại: Thời kỳ văn minh nầy ai cũng có máy ghi âm, đó là cái điện thoại iPhone hay điện thoại thông minh của mình. Chúng ta có thể thu những câu Kinh Thánh cần học vào điện thoại, rồi nghe đi nghe lại mỗi ngày, nhất là khi lái xe, cho đến khi thuộc nằm lòng.

Nên nhớ dù bạn có thể đã thuộc làu câu gốc đó hôm nay, nhưng ngày mai có thể đã quên đi một phần. Vì vậy những lúc nhàn rỗi, tự ngẩm nghĩ đến câu đó trong lòng xem thử còn nhớ không, nếu không thì lấy tập viết ra xem lại. cho đến khi chắc chắn không quên, không lẫn lộn chữ nào.


Comments

Cách Học Thuộc Lòng Câu Gốc — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *